Bên bờ hạnh phúc

Triển lãm tranh đương đại Việt Nam khai mạc chiều 22/4 tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, giới thiệu 40 tác phẩm tranh của 26 họa sỹ Thủ đô Hà Nội.

Tham dự khai lễ khai mạc có Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Vinh Quang, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật-Nhiếp ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Trung Nhật cùng một số quan chức của Trung Quốc, cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và đông đảo người dân Bắc Kinh…

Phát biểu tại buổi lễ, Công sứ Nguyễn Vinh Quang khẳng định Triển lãm tranh sơn mài đương đại Việt Nam tại Trung Quốc là hoạt động mỹ thuật định kỳ, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc, mở rộng giao lưu văn hóa, hợp tác trên các lĩnh vực, nhằm tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt đã được lãnh đạo cấp cao hai nước xác định.

Triển lãm tranh sơn mài lần này trưng bày 40 tác phẩm của 26 họa sỹ đương đại tại thủ đô Hà Nội, trong đó có nhiều tên tuổi nổi tiếng, được trân trọng và yêu mến trên thế giới.

Với ngôn ngữ đặc thù của nghệ thuật tạo hình và nguyên liệu truyền thống, các họa sỹ Việt Nam muốn gửi tới người xem cũng như nhân dân Trung Quốc tình cảm đoàn kết hữu nghị, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, góp phần đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.
 

Theo TTXVN/Vietnam+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *