Bên bờ hạnh phúc
Dù không phải là quê hương của hoa anh đào nhưng cứ vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 hàng năm, du khách tới với thủ đô Washington D.C (Mỹ) lại được chìm trong cảnh sắc rực rỡ của muôn ngàn bông hoa nở rộ.
 
Vào năm 1912, thủ đô Washington D.C (Mỹ) nhận được một món quà vô cùng đặc biệt từ Thị trưởng thủ đô Tokyo (Nhật Bản), đó là 3.000 cây hoa anh đào – loài hoa mang tính biểu tượng của đất nước mặt trời mọc.

 

Những cây hoa anh đào ở Washington được trồng chủ yếu tại khu vực quanh hồ Tidal và tượng đài Washington. Hàng năm, lễ hội hoa anh đào tại đây thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới. Những bông hoa mỏng manh từ nước Nhật xa xôi dường như lại mang một vẻ đẹp khác biệt khi nở rộ trên đất Mỹ.

Nguồn:Mai Chi ( Reuters / Hà nội mới )

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *