Bên bờ hạnh phúc

 

Ảnh minh họa: chinhphu.vn

 Nhằm tôn vinh sách và quảng bá cho văn hóa đọc cũng như bảo vệ quyền lợi của những người làm sách chân chính, lần đầu tiên Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Ngày hội Đọc sách với chủ đề “Đọc sách cho ngày mai” vào ngày 23/4, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Tại buổi họp báo ngày 5/4, bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Vụ trưởng Vụ Thư viện cho biết: Ngày hội Đọc sách Việt Nam là sự kiện thiết thực nhằm tôn vinh sách, quảng bá cho văn hóa đọc và bảo vệ quyền lợi của những người làm sách chân chính, đồng thời là hoạt động triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020” của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Việc lựa chọn Văn Miếu Quốc Tử Giám để tổ chức Ngày hội Đọc sách Việt Nam 2011 cũng là một ý tưởng độc đáo bởi có thể coi đây là điểm khởi đầu, là trung tâm để từ đó lan tỏa tình yêu sách cũng như văn hóa đọc đến với tất cả mọi người.

 Tại Ngày hội đọc sách sẽ có nhiều cuộc thi được tổ chức như: Thi nghệ thuật xếp sách; Thi vẽ tranh theo sách; Thi tìm hiểu kiến thức qua sách báo; Thi đọc và viết thu hoạch về cuốn sách em yêu thích; Thi hùng biện về cuốn sách yêu thích…

Bên cạnh đó, tại Ngày hội còn diễn ra các hoạt động: Thuyết trình về Văn hóa đọc và kỹ năng đọc sách siêu tốc; Triển lãm sách, giới thiệu hoạt động của thư viện; Tặng sách Giờ Vàng cho các thư viện khó khăn và bạn đọc; Thu thập chữ ký ủng hộ Ngày hội Đọc sách 23/4 hàng năm.

Theo Vương Hà (ĐCSVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *