Bên bờ hạnh phúc

Ngày 5/4/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện nay, kết quả cấp “sổ đỏ” so với yêu cầu chưa cao, khối lượng cần thực hiện ở một số loại đất còn nhiều, như đất chuyên dùng còn 47%, đất ở đô thị còn 37,1%, đất ở nông thôn còn 23,3%.

Đặc biệt, tại các dự án xây dựng nhà ở để bán, tiến độ cấp “sổ đỏ” có nhiều vấn đề gây bức xúc, khiếu kiện.

Tình trạng tồn đọng “sổ đỏ” đã ký nhưng người sử dụng đất chưa đến nhận vẫn còn nhiều, vào khoảng vài trăm nghìn “sổ đỏ”. Trong đó, một số địa phương tồn đọng rất nhiều, điển hình như Kiên Giang là 77.200 giấy, Cao Bằng còn 40.100 giấy, Hưng Yên còn 35.000 giấy…

Theo ý kiến từ các bộ, ngành, nguyên nhân chính của những hạn chế trong cấp “sổ đỏ” là quy định hiện hành về nghĩa vụ tài chính của người đăng ký cấp “sổ đỏ” còn cao đối với nhiều hộ gia đình, cá nhân, nhất là khu vực nông thôn.

Theo Thành Nam (ANTĐ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *