Bên bờ hạnh phúc

“Tháng 3 bà già đi biển”- dân “phượt” rỉ tai nhau đi chơi ở biển, đảo Tây Nam. Vùng biển với rất nhiều hòn đảo lớn, nhỏ sở hữu những bãi biển tuyệt đẹp, thơ mộng và còn rất hoang sơ…

Vài năm trở lại đây, du lịch biển, đảo Tây Nam là điểm đến hấp dẫn đặc biệt đối với du khách trong nước và quốc tế. Không gian du lịch mới mẻ, cảnh vật hoang sơ, ẩm thực phong phú, con người thân thiện… đã góp phần tạo nên sức bật để du lịch biển, đảo Tây Nam trở thành địa chỉ “phải đi” đối với du khách.

Trong đó, những hòn đảo, quần đảo như: Hòn Khoai, Hòn Chuối, Thổ Chu, Hải Tặc, Nam Du… đã trở thành điểm đến quen thuộc của du khách. Từ du lịch tự phát của các nhóm du khách thích khám phá sự mới mẻ, hiện nay một số đảo trên vùng biển này đã có các dịch vụ thiết yếu phục vụ du khách, cùng với nguồn hải sản tươi sống đa dạng đủ làm mê mẩn du khách khi vượt hàng chục hải lý tới đây.

Bến cảng tấp nập tàu thuyền đón du khách đến với quần đảo Hải Tặc hoang sơ, quyến rũ với những câu chuyện xưa rất hấp dẫn.
Hải đăng trên đảo Thổ Chu sử dụng năng lượng mặt trời để thắp sáng vào ban đêm, từ đây có thể quan sát toàn cảnh vùng biển của Tổ quốc.
Trẻ con trên đảo vui đùa quanh những giàn phơi mực.
Về với biển đảo Tây Nam còn được khám phá đời sống nơi biển đảo và người dân rất thân thiện, hiếu khách.
Về với biển đảo Tây Nam còn được khám phá đời sống nơi biển đảo và người dân rất thân thiện, hiếu khách.
Mùa này, đảo Nam Du có những con đường ngập lá vàng hay cỏ lau làm hành trình khám phá của du khách thêm thi vị.
Mùa này, đảo Nam Du có những con đường ngập lá vàng hay cỏ lau làm hành trình khám phá của du khách thêm thi vị.
Nguồn hải sản tươi sống phong phú là “thiên đường” ẩm thực làm mềm lòng du khách.
Cá bớp là đặc sản của vùng biển Tây Nam và cũng là nguồn kinh tế đem lại thu nhập cho người nuôi cá lồng bè.

 

Nguồn: AN HƯƠNG (Báo Vĩnh Long )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *