Bên bờ hạnh phúc

Đánh bại đội chót bảng Nam Định 2-0 ngay tại sân Thiên Trường ở vòng 15 V-League chiều chủ nhật, thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh xây chắc ngôi đầu trước khi bước vào gần một tháng nghỉ giữa hai giai đoạn.

Anh Đức góp công vào chiến thắng chiều nay. Ảnh: An Nhơn.
Anh Đức góp công vào chiến thắng chiều nay. Ảnh: An Nhơn.

Làm khách tại Thiên Trường nhưng Bình Dương vẫn được đánh gia cao hơn khi họ đang nắm giữ ngôi đầu còn chủ nhà nằm ở đáy bảng. Nam Định của HLV Nguyễn Ngọc Hảo đã trải qua 3 trận thua liên tiếp, trong tổng số 10 thất bại của họ từ đầu giải. Thành tích và phong độ tệ hại của đội bóng Thành Nam tiếp tục được chứng minh ở trận đấu với Bình Dương chiều chủ nhật. Sự cổ động nhiệt tình của khán giả nhà chỉ giúp các cầu thủ Nam Định chơi cố gắng mà không đủ bài bản để khuất phục sức mạnh ở từng vị trí của đội khách Bình Dương. Không cầm bóng nhiều nhưng chỉ cần hai pha tấn công trong 4 phút, Bình Dương đã có hai bàn thắng ấn định kết quả ngay trong hiệp một.

Ở cuộc so tài trên sân Thiên Trường chiều nay, đội khách đón chào sự trở lại của HLV Đặng Trần Chỉnh ở băng ghế chỉ đạo sau hai trận ông nhận án kỷ luật vì phản ứng trọng tài. Nhưng thực tế thì hai trận đã qua dù thiếu ông Chỉnh nhưng Bình Dương vẫn duy trì sức mạnh khi có hai chiến thắng trước Hải Phòng và Thanh Hóa để vươn lên ngôi đầu bảng.

Ông Chỉnh tung ra sân đội hình thiếu ngôi sao Lee Nguyễn (ngồi dự bị). Bình Dương để chủ nhà lấn át trong những phút đầu. Nam Định nhập cuộc tốt nhờ vào sự tích cực của các cầu thủ tuyến trên, trong đó có tài năng trẻ Danh Ngọc. Tuy nhiên, sau những phút đầu lép vế, Bình Dương dần ổn định lại đội hình và đáp trả chủ nhà bằng những pha bóng nguy hiểm, trong số đó họ đã có bàn thắng. Phút 14, trong lần lên tham gia quả sút phạt bên cánh phải của Vũ Phong, trung vệ Osita đã bật cao hơn tất cả hàng thủ chủ nhà, đánh đầu hạ thủ môn Ngọc Tú, mở tỷ số 1-0. Hai phút sau, Kesley thoát xuống nhưng lại ra chân nhẹ nên không thắng được thủ môn Ngọc Tú. Tuy nhiên đến phút 18, đội khách đã có niềm vui mừng bàn thắng thứ hai. Cũng xuất phát từ pha bóng tương tự như bàn phá vỡ thế quân bình, Vũ Ân lật bóng bên cánh phải, tiền đạo Anh Đức len lỏi giữa hai trung vệ chủ nhà, đánh đầu lái bóng vào góc, nâng tỷ số lên 2-0. Đây là bàn thắng thứ 9 của Anh Đức, giúp anh đứng đầu danh sách cầu thủ nội lập công nhiều nhất ở V-League năm nay.

Bị dẫn hai bàn quá chóng vánh, chủ nhà Nam Định dâng cao tìm bàn gỡ. Tuy nhiên các đường lên bóng của họ tỏ ra thiếu sắc nét, vì vậy mà họ hầu như không có nhiều pha kết thúc về khung thành Thế Anh. Kể cả khi HLV Nguyễn Ngọc Hảo lần lượt tung thêm 3 gương mặt mới vào sân ở hiệp hai, đội chủ nhà vẫn không thể cải thiện được hình ảnh trước lối chơi chắc chắn của Bình Dương. Cơ hội nguy hiểm nhất mà chủ nhà tạo ra là pha sút phạt hiểm của Danh Ngọc trước vòng 16m50 bị thủ môn Thế Anh phản xạ từ chối bàn thắng ở phút 53. Ngược lại Bình Dương có sự tăng cường thêm tiền vệ ngôi sao Lee Nguyễn nhưng cũng không vội vã trong tấn công khi họ đã có hai bàn thắng dẫn trước. Chiến thắng 2-0 là quá đủ để giúp Bình Dương tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *