Bên bờ hạnh phúc

Pha tấn công của đội Gốm Cửu Long (áo trắng) trước hàng phòng ngự của đội Mỹ Lan (Trà Vinh)

Đội bóng Gốm Cửu Long phải nói lời chia tay ở vòng đấu bảng với 2 trận hòa và 1 trận bại. Đây cũng là lần thứ 3 đội không thể đi tiếp đến vòng hai (hai năm trước 2007, 2008). Trong trận mở đầu, đội Gốm Cửu Long hòa 0-0 trước Tam Bình, thất bại 0-1 trước đội Thạnh Phú (Bến Tre). Trước đó, đội bóng đã thất thủ với tỷ số 1-5 trước Mỹ Lan (Trà Vinh). Trận đấu cuối vòng đấu bảng, các chân sút Gốm Cửu Long không tận dụng được cơ hội để giành chiến thắng và chấp nhận trận hòa thứ 2 không tỷ số. Như thế, hai đội Thạnh Phú (nhất bảng, 6 điểm), Mỹ Lan (nhì bảng, 5 điểm) đoạt vé vào bán kết.

Ở bảng B, hai đội Cái Bè (Tiền Giang) và CLB Cội Xưa đang chiếm ưu thế khi cùng có 4 điểm (1 thắng, 1 hòa). Cả hai đội này còn gặp đối thủ Thành phố Trà Vinh Trà Vinh (2 điểm), Thị xã Sa Đéc (Đồng Tháp, 0 điểm).

Các trận đấu tranh bán kết ngày 9/6: Nhất bảng A – Nhì bảng B, Nhất bảng B – Nhì bảng A và trận tranh chung kết ngày 10/6.

Tin, ảnh: Dương Thu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *