Bên bờ hạnh phúc

Ngư dân ra khơi tìm tôm cá lớn để kiếm đồng lời, còn riêng đối với người đàn ông khuyết tật – anh Lê Tuấn Hưng, người thợ sửa xe đạp nghèo, nhà ở xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, anh chẳng mong gì hơn việc xin được vài ba con cá nhỏ về kịp buổi chợ sáng đổi chút gạo, chút rau cho gia đình

Video clip chương trình Thần tài gõ cửa – Kỳ 355: Anh Lê Tuấn Hưng

Cảnh nhà khó khăn từ thuở nhỏ lại thêm cơ thể khiếm khuyết vì đôi chân teo tóp sau cơn sốt bại liệt năm 3 tuổi, khó khăn lắm anh Hưng mới theo đuổi được công việc sửa xe đạp. Không học thêm sửa xe máy được vì cơ thể không đủ sức mang vác nặng, anh quyết lòng nghiên cứu xe đạp điện để kiếm thêm đồng lời. Suốt 6 năm theo nghề, từng cách đấu dây, hàn mối điện đều được anh chăm chút tỉ mỉ.

Thương tâm tính chồng hiền lành, chịu cực chịu khó làm lụng mà chị Nguyễn Thị Tuyết Mai – vợ anh Hưng càng ra sức vun vén gia đình, san sẻ phần nào gánh lo toan. Nhưng vốn sinh ra với sống lưng yếu ớt, biến dạng, lại đeo mang căn bệnh tim không thể làm việc nặng, thường xuyên ngất xỉu, mỗi ngày chị Mai đều cần thuốc thang chạy chữa. Con gái lớn Hải Băng thì tới tuổi đến trường mà đôi mắt có nguy cơ loạn thị, cận thị… tổ ấm nhỏ của anh chị chồng chất đầy khó khăn, trở ngại. Không có tiền ra riêng, cửa tiệm sửa xe nhỏ trong mái hiên mượn tạm nhà cha mẹ, làm sao giúp người trụ cột như anh Hưng trang trải hết chi phí trong ngoài…

Giữa bao khó khăn lần lượt ập đến, anh Hưng càng ra sức che chở cho vợ con chẳng quản nhọc nhằn. Tranh thủ nhận bong bóng về bán dọc các ngã đường quê lúc cửa tiệm ngớt khách, người thợ nghèo luôn ấp ủ hy vọng đủ tiền thuê mặt bằng rộng rãi hơn để giới thiệu tay nghề đến nhiều bà con cô bác.

Nhưng làm sao ước mơ trở thành sự thật khi đồ nghề, máy móc ngày càng cũ mòn, không thể giúp anh rút ngắn thời gian sửa chữa những loại xe tân tiến vừa xuất hiện trên thị trường. Tính toán nâng cao tay nghề sửa xe máy điện đành ngậm ngùi gác lại phía sau.

Càng vất vả, người thợ nghèo càng ý thức phải vững lòng trước sóng to gió lớn để tương lai các con anh được đến trường, gia đình nhỏ yêu thương sẽ vơi phần cơ cực, thiếu thốn, bữa cơm nhà ngày một sung túc, đủ đầy hơn…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Anh Lê Tuấn Hưng và chị Nguyễn Thị Tuyết Mai, xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Thuỳ Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *