Bên bờ hạnh phúc

Sau 3 vụ mùa canh tác thử nghiệm, tại huyện Châu Thành, UBND tỉnh An Giang và Viện Nghiên cứu lúa Quốc tế (IRRI), đã tổ chức chuyển giao kỹ thuật chương trình “Công nghệ sinh thái” đồng thời phát động chương trình, tiến tới áp dụng đại trà tại An Giang trong vụ hè thu 2011.

Trồng hoa quanh bờ ruộng góp phần tăng năng suất lúa( Báo An Giang)

 

Chương trình “Công nghệ sinh thái” là chương trình trồng hoa quanh bờ ruộng lúa nên còn gọi là chương trình “Ruộng lúa bờ hoa” được An Giang thử nghiệm trong 3 vụ (hè thu, thu đông 2010 và đông xuân 2010 – 2011) kết hợp trên diện tích áp dụng kỹ thuật “1 phải 5 giảm và Global GAP”. Chương trình được triển khai trên diện tích gần 100 ha tại xã Vĩnh Bình, Bình Hòa (huyện Châu Thành), xã Thoại Giang, Vĩnh Khánh (huyện Thoại Sơn) và xã Tân Tuyến (huyện Tri Tôn) với 350 nông dân tham gia. Kết quả cho thấy, nông dân đã giảm được 4 – 5 lần phun thuốc trừ rầy và sâu cuốn lá nhưng vẫn đạt năng suất từ 6 – 6,5 tấn/ha vụ hè thu và thu đông, 7,5 – 8 tấn/ha vụ đông xuân, tăng từ 0,5 – 1 tấn/ha so với canh tác bình thường.

Ông K.L.Heong, đại diện Viện Nghiên cứu lúa Quốc tế cho biết: Chương trình do Ngân hàng Châu Á (ADB) tài trợ với mục đích trồng hoa cung cấp phấn để thu hút thiên địch, nhất là loài ong ký sinh. Với cách làm này, lúa có thể chống lại rầy nâu và sâu bệnh, không cần phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giảm chi phí thuốc bảo vệ thực vật, góp phần tăng lợi nhuận cho người sản xuất, bảo vệ môi trường và đặc biệt là bảo vệ sức khỏe cho nông dân. Việc áp dụng thành công chương trình có thể giúp Việt Nam tiến tới sản xuất nông nghiệp bền vững, trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Ông K.L.Heong còn cho biết, tới đây An Giang sẽ được triển khai dự án hỗ trợ hạt hoa giống, tập huấn kỹ thuật trồng và 5 máy bơm tưới cho các địa phương triển khai trồng hoa trên bờ ruộng lúa.

Theo Thu Trang (TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *