Bên bờ hạnh phúc

Sức ép mà Pep Guardiola đang chịu ngày một lớn. Càng chơi, Man City càng cho thấy họ không thể hợp với thứ triết lý bóng đá của Pep, ít ra là ở mùa này. Nếu Man xanh đang khủng hoảng niềm tin thì Tottenham ở thái cực ngược lại. Đoàn quân của Mauricio Pochettino hoàn toàn đủ sức khiến Pep phải nhận một trận thua sấp mặt nữa.

4 năm, 4 tháng, 4 bàn thua đẩy Pep vào khủng hoảng

Man City đã mất 4 năm trời lập kế hoạch theo đuổi rồi mới lôi kéo được Pep về Etihad. Tuy nhiên, chỉ hơn 4 tháng sau khi mùa giải 2016/17 khởi tranh, cả công trình mang tên Pep Guardiola đang đứng trước nguy cơ sụp đổ, sau khi Man City nhận 4 bàn thua trước Everton. Tại Goodison Park, các camera đã liên tục bắt cảnh Pep ngồi thất thần, bất động như pho tượng.

Man City đang thực sự lạc lối với Pep Guardiola. Pep từng nói ông “thà về quê chứ không chịu thay đổi phong cách chơi bóng”. Nhưng đã đến lúc Pep nhận ra sự thật là thứ triết lý bóng đá từng giúp ông xưng hùng xưng bá với Barcelona và Bayern dường như không có đất dụng võ ở Premier League.

Pep vẫn tôn thờ cách chơi dựa trên khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Đúng là Man City của Pep trận nào cũng kiểm soát nhiều bóng. Nhưng nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi Pep không thể nào mang tới sự chắc chắn cho hàng thủ. Trước Everton, Man City đã thủng lưới ngay từ cú sút trúng đích đầu tiên của đối phương và nhận 4 bàn thua dù cả trận Everton chỉ có 4 cú sút trúng khung thành.

Có rất nhiều lý do khiến Pep bị nhấm chìm trên đất Anh. Từ phong tồi tệ của Claudio Bravo và Sergio Aguero, tới việc tạo sự căng thẳng trong nội bộ (cắt wifi trên sân tập), rồi đến thất bại trong chuyển nhượng. Tuy nhiên, nguyên nhân lớn nhất của việc Pep đang thất bại ở Premier League là vì không có những cầu thủ như mong muốn để phục vụ triết lý bóng đá của ông.

Man City quá yếu trong tranh chấp bóng 2 như Pep thừa nhận. Man City không biết tắc bóng vì Pep nói rằng ông không dạy các học trò tắc bóng. Man City chơi bóng theo phong cách của Pep và nó chỉ có thể hiệu quả khi Pep có những cầu thủ ông cần.

Bầy trẻ của Pochettino đã trưởng thành

Mauricio Pochettino cùng Antonio Conte đang là hai HLV gây ấn tượng nhất ở Premier League mùa này. Đầu mùa, khi Man City toàn thắng 10 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, Tottenham của Pochettino là đội chấm dứt mạch thắng liên tiếp của Man xanh. Mới đây, khi Chelsea toàn thắng 13 vòng liên tiếp ở Premier League, cũng Spurs cho The Blues nếm mùi thất bại toàn diện ở White Hart Lane.

Tottenham cũng đã toàn thắng 8 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Ở Premier League lúc này, không đội bóng nào có phong độ ổn định ở mức cao khủng khiếp như Spurs. Đây cũng là thời điểm một loạt các trụ cột của Tottenham đều chơi thăng hoa. Quan trọng nhất, Spurs đang sở hữu thứ vũ khí pressing mà tất cả các đội bóng của Pep Guardiola, từ Barcelona, Bayern và giờ là Man City đều rất sợ hãi.

Đám học trò trẻ của Pochettino giờ đang trưởng thành hơn nhiều so với mùa giải trước, mùa bóng họ đã hụt bước ở giai đoạn quyết định. Và giờ Tottenham đủ khả năng khiến Pep nhận thêm một thất bại sấp mặt nữa. 

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *