Bên bờ hạnh phúc

Nghiên cứu trên chuột của các nhà khoa học Mỹ cho thấy bia rượu chỉ khiến cảm xúc sợ hãi tăng lên chứ không hề giảm bớt.

Ảnh: MyCity-Web.

 

Nhiều người cố gắng xua đi kỷ niệm đau buồn bằng cách uống bia rượu, song cách ứng phó này thực ra không hề hiệu quả.

Theo Medical Daily, công trình được đăng tải trên tờ Translational Psychiatry phát hiện bia rượu có thể trầm trọng hóa các vấn đề tinh thần như rối loạn stress sau sang chấn. Cụ thể, các nhà khoa học Đại học Johns Hopkins (Mỹ) đã cho một nhóm chuột uống nước và một nhóm chuột uống đồ chứa cồn nghe tiếng động mạnh đi kèm điện giật. Ngày hôm sau, mỗi khi nghe lại tiếng động, những con chuột uống đồ chứa cồn tỏ ra sợ sệt hơn hẳn chuột uống nước dù không còn bị giật điện. Nhóm tác giả kết luận bia rượu làm tăng cảm xúc tiêu cực và phá hoại mọi nỗ lực điều trị.

Tuy chưa được thử nghiệm ở người, các nhà khoa học tin rằng mối liên kết giữa thói quen uống bia rượu và nỗi sợ hãi là có thật; đồng thời hy vọng phát hiện này sẽ hỗ trợ can thiệp cho những bệnh nhân rối loạn tâm lý. 

Nguồn: Minh Nguyên ( VnE )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *