Bên bờ hạnh phúc

Các nhà khoa học dự đoán châu Mỹ và châu Á sẽ hợp nhất thành siêu lục địa mới mang tên Amasia sau 250 triệu năm.

Châu Mỹ và châu Á có thể hợp nhất thành siêu lục địa mới mang tên Amasia

Mô phỏng máy tính của nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học Yale, Mỹ dự đoán châu Mỹ và châu Á sẽ va chạm, hình thành siêu lục địa mới mang tên Amasia trong khoảng 250 triệu năm tới, Yahoo News hôm 13/1 đưa tin.

Sự di chuyển của các mảng kiến tạo Trái Đất sẽ khiến Bắc Mỹ và Nam Mỹ hợp nhất. Sau đó, châu Á sáp nhập với châu Mỹ do sự biến mất của Bắc Băng Dương.

Ngoài ra, một giả thuyết khác cho rằng sự thu hẹp của Thái Bình Dương sẽ khiến Bắc Mỹ và châu Á hợp nhất trong tương lai. Tuy nhiên, các nhà khoa học chưa thể xác định chính xác cách thức hình thành siêu lục địa mới.

Trái Đất từng có các siêu lục địa trước khi chia thành nhiều châu lục, ngăn cách bởi đại dương như ngày nay. Siêu lục địa nổi tiếng nhất mang tên Pangaea tồn tại trong khoảng 200-400 triệu năm trước. Ngoài ra, hai siêu lục địa khác là Rodinia và Nuna lần lượt tồn tại trong thời gian từ 1,3 đến 1,4 tỷ năm trước

Theo VnE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *