Bên bờ hạnh phúc

Nhằm tạo điều kiện để trẻ mồ côi và người già neo đơn được nuôi dưỡng tốt hơn, UBND tỉnh Vĩnh Long đã chấp thuận cho Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh tiếp nhận 24.100 đôla Mỹ do tổ chức ADECOP Tây Ban Nha tài trợ.

Trung tâm bảo trợ xã hội Vĩnh Long hiện đang nuôi dưỡng và hỗ trợ học bổng ngoài cộng đồng cho trên 490 đối tượng, trong đó, có trên 130 người già neo đơn, trẻ em bị bỏ rơi và tàn tật đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm.

Với số tiền 24.100 đôla Mỹ, tương đương khoảng 460 triệu đồng Việt Nam do tổ chức ADECOP tài trợ, Trung tâm sẽ cải thiện điều kiện sống từ vật chất đến tinh thần cho các đối tượng.

Cụ thể là trẻ em và người già được bổ sung thêm khẩu phần ăn hằng ngày, được chăm sóc sức khỏe, học hành, vui chơi nhằm đảm bảo cho các cụ có sức khoẻ tốt, các cháu được phát triển bình thường như bao trẻ em khác. Dự án sẽ được thực hiện trong 12 tháng, từ tháng 3/2010 đến tháng 2/2011.

Minh Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *