Bên bờ hạnh phúc

Chiếc xe buýt bị tấn công đang chở các nhân viên của bộ phận nghiên cứu năng lượng nguyên tử thuộc Bộ Quốc phòng Pakistan. Cùng với nước láng giềng Ấn Độ, hiện Pakistan là một cường quốc hạt nhân với khoảng 60 đến 100 đơn vị vũ khí hạt nhân. Kẻ tấn công đã lao mô-tô vào ngay bình nhiên liệu của chiếc xe buýt và kích hoạt thuốc nổ.

Gần đây, cảnh sát Pakistan kiểm tra xe hơi gắt gao trên phạm vi cả nước nên có thể đối tượng này đã quyết định dùng xe 2 bánh làm phương tiện đánh bom. Rawalpindi là thành phố nằm bên cạnh thủ đô Islamabad, nơi quân đội Pakistan đang đặt tổng hành dinh. Tháng 12/2007, cựu Thủ tướng Benazir Bhutto cũng đã bị ám sát tại đây.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *