Bên bờ hạnh phúc

Hồng Vân tiết lộ rằng nếu như trẻ lại 20 tuổi, chị sẽ yêu ngay Thái Duy – chàng trai giả gái xinh ngất ngây của nhóm Chuồn chuồn giấy đình đám.

Trong tập 4 – Vòng thử thách của Tiếu Lâm Tứ Trụ vừa được phát sóng vào tối 23/11, môn sinh Thái Duy của đội Đức Hải đã gây ấn tượng mạnh khi hóa thân thành soái ca ga lăng, giỏi võ và cực kì hài hước để mang lại tiếng cười sảng khoái cho khán giả. Các giám khảo còn lại gồm Hồng VânMinh NhíThanh Thủy đều không ngăn được sự phấn khích khi xem Thái Duy trình diễn. 

 

 

Cùng nhau trình diễn tiểu phẩm Anh hùng xuất chiêu trong đêm thi, bộ ba Thái Duy, Hoài Tân, Việt Trang của đội Đức Hải đã để lại ấn tượng mạnh nhất đối với khán giả khi xuất sắc vượt qua thử thách “Cũ nhưng mà mới, mới nhưng lại giống cái cũ” từ nghệ sĩ Thanh Thủy. 
Với phần dự thi này, Thái Duy không còn quen thuộc với khán giả trong hình tượng giả gái nữa mà trở nên vô cùng lạ lẫm, thú vị khi hóa thân thành soái ca mạnh mẽ, võ công cao cường với tên gọi Quách Tỉnh Queo trong hành trình đi giải cứu người yêu Hoàng Dung Dị (Việt Trang đóng) khi bị yêu quái mượn xác nhập hồn gây nên những tình huống dở khóc dở cười.
 
 
 
 
Các giám khảo liên tục bày tỏ sự thích thú với tiết mục của nhóm Chuồn Chuồn Giấy (gồm Thái Duy, Hoài Tân, Việt Trang), bởi cả ba đã thông minh lồng ghép vào tiểu phẩm những màn đánh võ đẹp mắt, âm nhạc bắt tai, kỹ xảo độc đáo. Nghệ sĩ Thanh Thủy đánh giá: “Tôi thấy các bạn rất thông minh, đây vẫn là vỏ bọc của mẹ con Tấm Cám tiếp nối từ vòng trước nhưng nội dung lại mới mẻ. Tôi thực sự khen ngợi vì các bạn đã làm được đúng với mong muốn của tôi khi đặt ra thử thách này”.
 
 
Thể hiện sự tiến bộ vượt trội khi hóa thân vào vai diễn nam, hình ảnh soái ca của Thái Duy nhận được nhiều lời khen ngợi từ các giám khảo, Minh Nhí chia sẻ: “Duy ơi! Kể từ giây phút này, cứ tự tin là em đóng vai con trai rất là tốt, rất có duyên”. Còn NSND Hồng Vân thì bày tỏ nếu quay trở lại thành cô gái ngây thơ của 20 năm về trước thì Thánh hài tỉnh queo sẽ bất chấp tất cả để yêu Thái Duy.
 
Về phía đội Minh Nhí, bộ ba Minh Dũng, Phát Tài, Khánh Nhựt cũng để lại nhiều ấn tượng với câu chuyện Yêu bất chấp sau khi vượt qua thử thách oái ăm “tình làng nghĩa xóm, có 3 nhân vật, 2 nam 1 nữ” từ nghệ sĩ Thanh Thủy. Vào vai người phụ nữ trung niên dành tình yêu tha thiết cho người hàng xóm, sự chăm chút về ngoại hình, diễn xuất giúp Minh Dũng nhận được rất nhiều lời khen từ ban giám khảo, nghệ sĩ Đức Hải ca ngợi: “Tiểu phẩm để lại cho tôi cảm xúc rất thú vị. Tôi đang phân vân, nếu như Minh Dũng mà bung hết khả năng thì điều gì sẽ xảy ra vì em diễn duyên lắm. Và đặc biệt là Minh Dũng rất xinh giống chị Bảo Yến khiến tôi cứ ngắm suốt từ nãy đến giờ”.
 
Câu chuyện Yêu bất chấp của đội Minh Nhí cũng gây được ấn tượng mạnh
 
 
Trong đêm thi, các môn sinh còn lại của đội Minh Nhí gồm Ngọc Tưởng, Hải Yến, Chu Thanh Vân và Quốc Cường cũng đã xuất sắc vượt qua thử thách và thể hiện được khả năng diễn xuất đa dạng của mình qua các tiểu phẩm: Sự trỗi dậy của những con giun, Đòi nợ. 
 
Chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của các môn sinh, Minh Nhí chia sẻ anh không đành lòng loại bỏ đi bất cứ học trò nào của mình. Sau thời gian đắn đo, suy nghĩ, Thánh hài hoạt hình Minh Nhí đã trao cơ hội đi tiếp vào vòng sau cho Minh Dũng, Hải Yến, Chu Thanh Vân và Quốc Cường. 
 
Đức Hải và các học trò
Minh Nhí và các học trò
 
Nguồn: Shindo / Trí thức trẻ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *