Bên bờ hạnh phúc

Các công nhân trên đã tổ chức đình công tại nhà máy ở thành phố Pyeongtaek, yêu cầu công việc của họ phải được đảm bảo. Tháng qua, chính quyền ra sức giải tán đám đông biểu tình, nhưng không có kết quả.

Việc công nhân đình công nhằm phản đối kế hoạch cắt giảm việc làm hàng loạt đã làm đình trệ quá trình sản xuất ở nhà máy sản xuất xe hơi vốn lâm vào cảnh nợ nần và hiện nằm dưới sự bảo hộ phá sản này.

Khoảng 4.000 cảnh sát chống bạo động đã bao vây và sau đó tiến vào nhà máy. Công nhân ném bom cháy và bulông vào cảnh sát chống bạo động, nhưng bị đáp trả bằng nước bắn ra từ máy bay trực thăng. Cảnh sát cũng đã dỡ bỏ nhiều rào chắn và lều do công nhân dựng lên.

Việc công nhân đình công nhằm phản đối kế hoạch cắt giảm việc làm hàng loạt đã làm đình trệ quá trình sản xuất ở nhà máy sản xuất xe hơi vốn lâm vào cảnh nợ nần và hiện nằm dưới sự bảo hộ phá sản này. Ssangyong Motor do Tập đoàn SAIC Motor của Trung Quốc nắm giữ 51% cổ phần. Nhà sản xuất ôtô nhỏ nhất Hàn Quốc Ssangyong cho biết cần sa thải 36% lực lượng lao động, tức 2.646 nhân công, để tiết kiệm 136 tỉ won, tương đương 11 tỉ đôla Mỹ mỗi năm. Ban lãnh đạo nhà máy đã đàm phán với công nhân vào ngày 2 tháng 8 nhằm phá vỡ bế tắc, nhưng thất bại. Cho đến thời điểm này, họ từ chối đàm phán lại lần nữa.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *