Bên bờ hạnh phúc

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton vẫn luôn bận rộn kể từ khi kết thúc 2 nhiệm kỳ tổng thống Mỹ vào năm 2000.

Một số cựu chủ nhân Nhà Trắng khác hầu như cũng không nghỉ hưu sau khi rời nhiệm sở. Họ quay sang đảm nhiệm các sứ mệnh ngoại giao và nhân đạo tại nhiều khu vực trên thế giới từ vùng Caribbé tới Trung Đông.

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter tự nhận mình là Đại sứ Toàn cầu. Ông được trao Giải thưởng Nobel Hòa bình vào năm 2002 nhờ những nỗ lực thúc đẩy ngoại giao trên toàn thế giới.

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter tự nhận mình là Đại sứ Toàn cầu. Ông được trao Giải thưởng Nobel Hòa bình vào năm 2002 nhờ những nỗ lực thúc đẩy ngoại giao trên toàn thế giới.

Cựu Tổng thống George H. W. Bush (cha) thì cùng hợp tác với ông Clinton trong nỗ lực vận động cứu trợ nạn nhân trong thảm họa sóng thần trên Ấn Độ Dương vào năm 2004 và quyên tiền gây quỹ hỗ trợ người dân Mỹ khắc phục siêu bão Katrina.

Về phần mình, cựu Tổng thống Clinton hầu như không ngơi nghỉ kể từ khi rời Nhà Trắng cách đây 9 năm. Quỹ từ thiện của ông hiện đang tài trợ cho nhiều sứ mệnh gồm bảo vệ môi trường, chống đại dịch HIV/AIDS và nỗ lực thanh toán dịch sốt rét. Mới đây, ông Clinton còn được LHQ bổ nhiệm làm Đặc sứ về Haiti.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *