Bên bờ hạnh phúc

Giới nghiên cứu Trung Quốc vừa tìm thấy di chỉ mới thuộc triều Thương, có niên đại từ thế kỉ XVI TCN. Phát hiện mới này sẽ giúp các nhà khoa học hiểu biết thêm về nền văn hóa ở khu vực Tây Nam Trung Quốc và sông Ô Giang.

Di chỉ trên tọa lạc tại làng Gonghe thuộc thị trấn Pengshiu của thành phố Trùng Khánh. Các nhà nghiên cứu đã khai quật hơn 20 chiếc hố trên diện tích gần 1000 m² tại địa điểm khảo cổ này.

Họ đã phát hiện 2 ngôi mộ, 3 ngôi nhà, một số bếp lò và nhà bếp. Ngoài ra, nhóm khảo cổ cũng tìm thấy nhiều vật dụng như chày, rìu làm bằng đá, đồ gốm và một số răng động vật.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *