Bên bờ hạnh phúc

Mặc dù họ cũng đã sử nhiều phương tiện chữa cháy trên không do nhiều quốc gia Châu Âu hỗ trợ, nhưng vẫn không thể chế ngự được các đám cháy rừng đang ngày càng lan tỏa và đe dọa tới nhiều cư dân trong khu vực.

Sáng qua (24/8), các đội cứu hỏa đã triển khai lực lượng tại 4 tuyến thuộc Đông Bắc vùng Attique, nơi có nhiều khu dân cư. Đây cũng được xem là thành lũy chống đỡ cuối cùng trước khi ngọn lửa thâm nhập đến các vùng ngoại ô của thủ đô Athènes.

Hơn 500 lính cứu hỏa trong đó có 42 người thuộc đảo Síp và 132 phương tiện chữa cháy các loại, bên cạnh đó là khoảng 100 xe chứa nước các loại của đô thị và của quân đội đã vào cuộc. Ngoài ra, còn có 300 binh lính tham gia chữa cháy.

Lính cứu hỏa cũng đang gặp nhiều nguy hiểm do gió mạnh lên đến cấp 7, tức từ 50 đến 60 km/h theo cách tính của thang Beaufort.

Nhà chức trách địa phương cho biết, hơn 15 ngàn hecta rừng tại vùng Attique đã bị phá hủy kể từ thứ 7 vừa qua.

Quốc Trung (Theo Reuters)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *