Bên bờ hạnh phúc

Các phương tiện của quân đội Mỹ tại tỉnh Helmand, miền nam Afghanistan

Hiện lực lượng nước ngoài đóng tại Afghanistan vào khoảng 100.000 quân. Trong đó, Mỹ chiếm nhiều nhất với hơn 62.000 binh sỹ và chuẩn bị tăng cường thêm 6.000 quân nữa trước cuối năm nay. Các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và 41 quốc gia khác đóng góp khoảng 38.000 quân tại Afghanistan. Anh là nước có quân số nhiều thứ 2 với hơn 9.000 binh lính. Đứng ở vị trí thứ ba là Đức với 4.000 quân. Tiếp theo lần lượt là các nước Pháp, Canada và Italia.

Vấn đề được đặt ra hiện nay là quân số bao nhiêu mới đủ cho cuộc chiến Afghanistan và Mỹ có cần tăng cường quân số đến nước này hay không. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates, bây giờ chưa phải là lúc rút khỏi Afghanistan. Trong khi đó, một cuộc thăm dò mới đây cho thấy tỷ lệ người dân Mỹ phản đối cuộc chiến Afghanistan đã tăng lên 57%. Vấn đề thường dân thiệt mạng trong các chiến dịch quân sự của lực lượng quốc tế đã thật sự khiến tình hình cuộc chiến càng trở nên phức tạp.

Vĩnh Thới (theo CNN, Reuters)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *