Bên bờ hạnh phúc

Nhiều tài liệu có giá trị và di tích gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Cao Bằng, đã được 37 nhà nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày tham luận tại Hội thảo “Nghiên cứu, xác minh tư liệu và giá trị di tích về Hồ Chí Minh với Cao Bằng”, diễn ra ngày 10/3, tại thị xã Cao Bằng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hội thảo do Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng tổ chức với 4 phần thảo luận. Phần thứ nhất: Nghiên cứu, xác minh những tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh trước năm 1941 gồm 6 tham luận ; phần thứ 2: Nghiên cứu, xác minh tư liệu, các sự kiện lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh thời kỳ 1941- 1945 gồm 18 tham luận; phần thứ 3 với 4 tham luận bàn về công tác bảo tồn, tôn tạo khu di tích Pác Bó Cao Bằng; phần 4 gồm 9 tham luận về phát huy giá trị sự kiện lịch sử ở các bảo tàng, di tích. Qua Hội thảo, nhiều vấn đề, chi tiết về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cao Bằng đã được làm sáng tỏ hơn.

Trong số 37 tham luận, có nhiều tham luận có chất lượng khá cao. Như tham luận của Nhà văn Hoàng Quảng Uyên về “Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc sử dụng Tôn Tử binh pháp và Tam thập lục kế”; hoặc tham luận của Thạc sĩ Nguyễn Đình Dĩnh- Bảo tàng Hồ Chí Minh về “ Bảo tồn, tôn tạo khu Di tích Pác Pó”…

Sau Hội thảo, các đại biểu sẽ đi thăm quan khu Di tích Pác Bó (Hà Quảng, Cao Bằng) và di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Long Châu, Trung Quốc.
 

Theo Mạnh Hà (TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *