Bên bờ hạnh phúc

Chính quyền Ả Rập Xê Út hôm qua (20/10) đã phải vay mượn tiền từ các nhà đầu tư nước ngoài bằng cách phát hành 17,5 tỉ đô la Mỹ trái phiếu. Đây là lần đầu tiên, quốc gia vùng Vịnh giàu dầu mỏ này phát hành trái phiếu quốc tế để đảm bảo đủ ngân sách khi đang chật vật vì nguồn thu từ vàng đen sụt giảm. Những trái phiếu này có kì hạn lần lượt là 5, 10 và 30 năm. Trước đây Ả Rập Xê Út cũng từng phát hành trái phiếu trong nước để bù đắp phần nào thâm hụt ngân sách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *