Bên bờ hạnh phúc

WHO nói rằng, 3 tỷ liều vaccine trong năm đầu tiên sẽ không đủ đáp ứng cho dân số toàn cầu, nhưng tổ chức này cũng cho rằng, không phải ai cũng cần tiêm vaccine ngừa cúm A/H1N1. Bác sĩ Marie-Paule Kieny – lãnh đạo nhóm nghiên cứu vắc xin của tổ chức Y tế Thế giới – cho biết :

– Thật may mắn là dịch cúm A/H1N1 không nghiêm trọng như chúng ta nghĩ. Hầu hết những người nhiễm bệnh có thể phục hồi được.

Tổ chức này cũng cho biết, một cuộc thử nghiệm lâm sàng đối với người lớn và trẻ em trước đó cho thấy các đối tượng này có thể tiêm một liều vaccine duy nhất. WHO cũng nhấn mạnh rằng phải bảo đảm các nước nghèo nhận đủ vaccine để tiêm chủng cho người dân và các nước phát tiển phải hỗ trợ việc này. Ngoài ra, WHO còn cho biết, tất cả các liều vaccine thử nghiệm đều đảm bảo tính an toàn đối với người sử dụng.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *