Bên bờ hạnh phúc

Chính trường Honduras vẫn rối loạn
Biểu tình ở Honduras

Hôm 30 tháng 09 vừa qua, Tổng thống tạm quyền Honduras Roberto Micheletti đã phải rút lại thời hạn chót đặt ra cho Brazil để nước này quyết định số phận của ông Zelaya, người nương náu trong Đại sứ quán Brazil ở thủ đô Tegucigalpa trong hơn 1 tuần sau khi bí mật quay về nước. Brujo Araujo, 1 thành viên trong quốc hội Brazil, cho biết:

Theo truyền thống, Brazil không can dự vào công việc nội bộ của bất cứ quốc gia nào. Sứ mệnh của chúng tôi là xác định điều kiện sống của người Brazil ở Honduras và trên hết là đảm bảo tính toàn vẹn của Đại sứ quán Brazil.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cũng lên tiếng kêu gọi ông Micheletti dỡ bỏ hết các giới hạn. Các nhà làm luật trong nước gây áp lực buộc ông Micheletti chấm dứt sắc lệnh khẩn cấp.

Thanh Sang (theo Reuters)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *