Bên bờ hạnh phúc

Sáng 26/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Phó Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Indonesia, Đại tướng Syafruddin.

Chào mừng Đại tướng Syafruddin cùng đoàn đại biểu cấp cao Cảnh sát Indonesia sang thăm chính thức Việt Nam và làm việc với Bộ Công an, Thủ tướng cho rằng, quan hệ Việt Nam-Indonesia không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực. Hiện nay, hai bên đang triển khai Chương trình hành động Việt Nam-Indonesia giai đoạn 2014-2018.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Indonesia, Đại tướng Syafruddin – Ảnh: VGP/Quang Hiếu

 

Thủ tướng đánh giá, sự hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát quốc gia Indonesia trong những năm qua phát triển tốt đẹp, thông qua trao đổi đoàn cấp cao, chia sẻ thông tin phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, như buôn bán ma túy, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân nước này tại nước kia.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát quốc gia Indonesia tăng cường hơn nữa hợp tác, chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và chống khủng bố, góp phần làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia.

Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam đánh giá cao vai trò của Indonesia trong Cộng đồng ASEAN, hoan nghênh Indonesia đóng góp tích cực vào cấu trúc an ninh khu vực, bảo đảm hòa bình, ổn định và phát triển bền vững, thịnh vượng của ASEAN và thế giới.

Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm duy trì hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển 1982, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC); đồng thời mong Indonesia cùng với Việt Nam cũng như các nước ASEAN khác tiếp tục phối hợp chặt chẽ để bảo đảm đoàn kết, thống nhất; duy trì lập trường, tiếng nói chung và vai trò quan trọng của ASEAN trong xử lý vấn đề Biển Đông.

Về phần mình, Phó Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Indonesia Syafruddin bày tỏ vui mừng về sự hợp tác tốt đẹp giữa hai nước nói chung và sự hợp tác giữa cảnh sát hai nước nói riêng thời gian vừa qua.

“Tôi hy vọng sự hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực an ninh ngày càng củng cố để người dân được sống trong môi trường an toàn, đây là điều kiện để thúc đẩy các lĩnh vực khác phát triển”, Phó Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Indonesia nói.

Phó Tư lệnh mong muốn hai nước hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực an ninh, trong đó có vấn đề chống khủng bố, đang là vấn đề nhức nhối của thế giới hiện nay.

Phó Tư lệnh Syafruddin cũng cho biết quan điểm của Indonesia là muốn cùng các nước, trong đó có Việt Nam, giữ gìn an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông theo đúng luật pháp quốc tế, để Biển Đông trở thành vùng biển hoà bình.

Nguồn: Đức Tuân ( Chinhphu.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *