Bên bờ hạnh phúc

Chặng 14 giải đua xe mô-tô gp diễn ra vào cuối tuần qua tại Tây Ban Nha, tay đua của đội Honda, Marc Marquez đã chấm dứt chuỗi 8 chặng đua liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng, và cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch thế giới của Marc Marquez hiện nay là rất rõ ràng.

Với tư cách là tay đua giành pole, Marc Marquez đã xuất phát nhanh hơn các đối thủ khác, mặc dù có thời điểm vấp phải sự cạnh tranh gay gắt từ người đồng hương Jorge Lorenzo và lão tướng Valentino Rossi, nhưng Marc Marquez vẫn cán đích đầu tiên sau 41 phút 57 giây 678. Lorenzo cán đích thứ 2 còn vị trí thứ 3 thuộc về Rossi. Hiện nay, Marc Marquez có tổng cộng 248 điểm, nếu tay đua người Tây Ban Nha giành chiến thắng ở chặng đua tiếp theo tổ chức tại Nhật Bản và Australia, khi đó chức vô địch sẽ thuộc về Marc Marquez sớm 2 chặng đua. Cũng tại chặng đua ở Tây Ban Nha, danh hiệu nhất chặng ở các nội dung xe moto 2 và moto 3 lần lượt thuộc về Sam Lowes và Brad Binder.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *