Bên bờ hạnh phúc

Tuy nhiên, Văn phòng Thủ tướng Silvio Berlusconi lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc khi cho rằng nhiều vụ tấn công nhắm vào binh sĩ Italia nửa đầu năm 2008 là bằng chứng cho thấy Italia không hối lộ bất cứ ai.

Bộ trưởng Quốc phòng Italia Ignazio La Russa

Nói chuyện trong một buổi họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Italia Ignazio La Russa khẳng định :

– Thông tin mà tờ Times đưa ra khi không có bất cứ bằng chứng xác thực nào là hoàn toàn vô giá trị.

Ông cũng cho biết, đã yêu cầu thuộc cấp chuẩn bị các bước cần thiết để khởi kiện tờ báo trên.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *