Bên bờ hạnh phúc

Trong buổi họp báo Chính phủ tối 2-3, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu khẳng định thị trường ngoại tệ đang dần ổn định.

Giá đô la trên thị trường tự do có xu hướng giảm

 

Doanh nghiệp và người dân nhận thấy giá đôla trên thị trường tự do đang giảm mạnh nên bán ra nhiều càng làm cân đối cung-cầu, đưa giá giao dịch ngoài ngân hàng về sát với tỉ giá định hướng của Ngân hàng Nhà nước.

Ông Giàu cũng cho biết dự trữ ngoại tệ quốc gia không còn nhiều. Trước tình hình xuất khẩu tăng khá, đạt kim ngạch 6-7 tỉ USD trong mỗi tháng đầu năm, Chính phủ không có chủ trương bán ngoại tệ để can thiệp thị trường ngoại hối.

Về các nhóm giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô được nêu trong Nghị quyết 11 của Chính phủ, ông Giàu cho hay nhiều tổ chức tài chính quốc tế nhận xét đó là các giải pháp chính xác, kịp thời. Riêng giải pháp rà soát, cắt giảm đầu tư công, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh cho biết Bộ đã có công văn yêu cầu các ngành, địa phương tự rà soát. Từ ngày 8-3, Bộ sẽ cử 11 đoàn công tác đánh giá việc rà soát này. Trong số này có hai đoàn tới các tập đoàn, tổng công ty nhà nước để kiểm tra việc cắt giảm dự án đầu tư không cần thiết.

Theo Pháp Luật TPHCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *