Bên bờ hạnh phúc

 Ngày 2-3, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có công điện số 01/CĐ-NHNN yêu cầu Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố kiểm tra ngay việc áp dụng lãi suất huy động vốn bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Theo công điện này, hiện nay trên nhiều địa phương, một số ngân hàng thương mại đang cố tình nâng mức lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam lên đến 17%-18%/năm, gây bất ổn thị trường tiền gửi, đẩy mặt bằng lãi suất tăng cao.
 
Thống đốc NHNN yêu cầu Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tiến hành kiểm tra ngay việc áp dụng lãi suất huy động đồng Việt Nam thực tế của các tổ chức tín dụng trên địa bàn; trường hợp phát hiện vi phạm, phải lập ngay biên bản và xử lý theo đúng trình tự, thủ tục quy định; đồng thời, tổng hợp tình hình, báo cáo cho Thống đốc NHNN trước 16 giờ hôm nay, 2-3.
 
Theo TTXVN, trước đó, tại cuộc họp với cơ quan báo chí về giải pháp của Ngân hàng Nhà nước trong việc thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu đã cho biết, việc triển khai, thống nhất lãi suất huy động không quá 14% kể cả khuyến mãi đã được sự đồng thuận của các tổ chức tín dụng. Tổ chức tín dụng nào tùy tiện tăng lãi suất huy động vốn, có hành động làm xáo trộn thị trường sẽ bị xử lý nghiêm.

Theo Người Lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *