Bên bờ hạnh phúc

Ngày 24/10, 4 thanh sát viên cao cấp của cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế IAEA thuộc LHQ đã từ thủ đô Vienna của Áo đến Iran để chuẩn bị thị sát cơ sở hạt nhân gần thành phố Qom thuộc miền Trung Iran. Chính quyền Tehran đã chấp nhận đón tiếp thanh sát viên quốc tế trong cuộc đàm phán với nhóm 6 cường quốc hồi đầu tháng tại Geneva – Thuỵ Sỹ.

Việc xây dựng cơ sở làm giàu uranium thứ hai gần thành phố Qom chỉ mới được Iran công bố gần đây. Theo dự kiến, 4 thanh sát viên IAEA này sẽ làm việc tại Iran trong khoảng 2 đến 3 ngày. Hiện, Iran đã phớt lờ thời hạn chót vào thứ sáu tuần qua mà LHQ đặt ra nhằm kêu gọi nước này phản hồi việc có đồng ý bản dự thảo thoả thuận về cắt giảm kho nhiên liệu hạt nhân hay không. Chính quyền Tehran cho biết chỉ đưa ra quyết định về dự thảo thoả thuận trên vào tuần này. Các nước tham gia quá trình đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran đã đồng ý bản dự thảo bao gồm Nga, Pháp và Mỹ.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *