Bên bờ hạnh phúc

Chặng đua thứ 10 giải đua xe đạp Vuelta, Tây Ban Nha tiếp tục là một chặng leo núi đầy khó khăn và một lần nữa trong chặng đua này đã chứng kiến áo đỏ đổi chủ.

Chặng đua thứ 10 có chiều dài 188km từ Lugones đến Lagos de Covadonga, khi bước vào ngọn đèo cuối cùng, tay đua người Colombia Nairo Quintana đã quyết định tấn công và anh đã giành chiến thắng ở 2,4km còn lại với thành tích 4h50 phút 31 giây đánh bại người xếp thứ 2 là cua-rơ người Hà Lan Robert Gesink đến 24 giây. Trong khi Chris Froome xuất sắc đánh bại các đối thủ quen thuộc là Alejandro Valverde và Alberto Contador để giành vị trí thứ 3. Trên bảng xếp hạng tổng thể Nairo Quintana đã giành lại chiếc áo đỏ tạo khoảng cách 57 giây với người xếp thứ 2 Valverde. Sau chặng đua này các tay đua sẽ có một ngày tạm nghỉ trước khi bước vào chặng đua thứ 11 dài 168,6km từ Colunga đến Pena Cabarga.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *