Bên bờ hạnh phúc

Chặng 9 Vuelta với địa hình đồi núi có chiều dài 164,5 km một lần nữa chứng kiến nhiều xáo trộn trên bảng tổng sắp. Tay đua của nước chủ nhà Tây Ban Nha, David de la Cruz với màn trình diễn xuất sắc tại chặng 9 đã giành được áo đỏ từ tay của Nairo Quintana.

Không nằm ngoài dự đoán, trong ngày thứ 2 của cuộc hành trình từ Lugones đến Lagos de Covadonga, lộ trình đồi núi khắc nghiệt đã khiến áo đỏ Vuelta thêm một lần nữa đổi chủ. Tay đua nước chủ nhà David de la Cruz của đội Etixx Quick Step đã chọn đúng thời điểm tăng tốc và sau đó cán đích đầu tiên với thời gian 3 giờ 47 phút 56 giây, bỏ xa người về nhì Dries Devenyns của IAM Cycling đến 27 giây, còn vị trị thứ 3 tại chặng này thuộc về Moreno Moser của đội Cannondale. Chuyên gia leo núi Nairo Quintana của đội Movista thì gây thất vọng khi không thể góp mặt trong 10 hạng đầu và để mất chiếc áo đỏ vào tay của David de la Cruz với khoảng cách 22 giây. Còn 2 vị trí thứ 3 và 4 vẫn đang thuộc về Alejandro Valverde và Chris Froome. Hôm nay, Vuelta tiếp tục khởi tranh chặng 10 với chiều dài 188,7 km.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *