Bên bờ hạnh phúc

Chặng 6 giải đua xe đạp vòng quanh Tây Ban Nha, Vuelta có chiều dài 163,2 km không chứng kiến nhiều sự xáo trộn trên bảng tổng sắp. Theo đó, tay đua người Colombia,Darwin Atapuma vẫn đang mặc chiếc áo đỏ, trong khi danh hiệu nhất chặng 6 thuộc về tay đua người Anh,Simon Yates.

Kịch tính tại chặng 6 chỉ thực sự diễn ra trong khoảng 4 km sau cùng, thời điểm tay đua của đội Orica, Simon Yates thực hiện màn solo và sau đó cán đích đầu tiên với thời gian 4 giờ 5 phút, bỏ xa người về đích thứ 2 là Luis-Leon Sanchez của đội Astana đến hơn 20 giây, còn vị trí thứ 3 thuộc về tay đua người Italia, Fabio Felline. Danh hiệu nhất chặng 6 Vuelta giúp Simon Yates leo lên đứng thứ 10 trên bảng tổng sắp, trong khi đó tay đua người Colombia, Darwin Atapuma của BMC cán đích an toàn trong tốp đông, qua đó tiếp tục mặc chiếc áo đỏ. 2 ứng cử viên vô địch Vuelta bao gồm Alejandro Valverde của Movista và Chris Froome của đội đua Sky lần lượt xếp thứ 2 và 3, trong đó Alejandro Valverde đang kém người dẫn đầu bảng tổng sắp 28 giây. Hôm nay, Vuelta tiếp tục khởi tranh chặng 7 với chiều dài 158,5 km.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *