Bên bờ hạnh phúc

Cũng trong tối qua, Uefa đã công bố chủ nhân của giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Sau một mùa giải phi thường, trong đó đỉnh cao là chức vô địch Euro 2016 cùng đội tuyển Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo đã cho thấy anh hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu vừa được Uefa trao tặng.

Cristiano Ronaldo đã vượt qua Gareth Bale và Antoine Griezmann và giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu một cách xứng đáng. Ở tuổi 31, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã có tổng cộng 3 lần giơ cao chiếc cúp danh giá Uefa Champions League, trong đó có 2 lần trong màu áo Real Madrid và 1 lần cùng Manchester Utd vào năm 2008, trước khi cùng đội tuyển Bồ Đào Nha giơ cao chức vô địch Euro vào mùa hè vừa qua. Chỉ tính riêng trong màu áo Real, CR7 đã ghi tổng cộng 51 bàn trong 48 lần ra sân. Còn tại sân chơi Uefa Champions League, anh cũng đóng góp đến 16 bàn trong tổng số 12 trận đấu. Trong khi đó, tiền đạo người Na Uy, Ada Hegerberg của CLB Lyon được bình chọn cầu thủ nữ xuất sắc nhất châu Âu mùa giải vừa qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *