Bên bờ hạnh phúc

Giải xe đạp Vuelta, Tây Ban Nha đã bước vào chặng 3 với địa hình đèo dốc khó khăn và bảng tổng sắp đã có những sự thay đổi.

Chặng 3 có chiều dài 176 km từ Marin đến Mirador Ezaro, được xem là những thử thách thực sự đối với các cua-rơ do chặng đua diễn ra trên địa hình đèo dốc. Với cú tấn công dứt khoát đã giúp Alexandre Geniez của đội FDJ "một mình một ngựa" thẳng tiến về đích sau  4 giờ 28 phút 36 giây.

Trong khi đó Ruben Fernandez (TBN / Movistar) về sau Geniez 21 giây qua đó giành vị trí thứ 2, vị trí á quân chặng 3 này đã giúp anh vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp sau 3 chặng có tổng thời gian 9 giờ 16 phút 07 giây. Alejandro Valverde đồng đội của Fernandez tại Movistar xếp thứ 2 có thời gian nhiều hơn 7 giây, còn áo vàng Tour de France 2016 Chris Froome (Anh / Team Sky) xếp thứ 3. Hôm nay, giải sẽ tiếp tục với chặng thi đấu thứ 4 dài 163,5 km từ Betanzos đến San Andrés de Teixido.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *