Bên bờ hạnh phúc

Với vô số hòn đảo lớn nhỏ, khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng được ví như một “Hạ Long của Tây Nguyên” với hệ sinh thái động, thực vật đa dạng, môi trường thiên nhiên phong phú.

 
Với tổng diện tích tự nhiên hơn 21.000 ha, hệ sinh thái đa dạng, khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng có vai trò quan trọng trong phòng hộ đầu nguồn của hệ thống sông Sêrêpôk và sông Đồng Nai.
Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng có lớp thảm thực vật rừng rộng lớn, tỷ lệ che phủ đến 85% diện tích vùng lõi của khu bảo tồn, trong đó rừng nguyên sinh chiếm hơn 48%.
Tà Đùng hiện có hơn 574 loài động vật trong đó, có 37 loài thú thuộc diện quý hiếm như chà vá chân đen, vượn má hung, cu li nhỏ, hổ, báo hoa mai, trăn mốc, trăn gấm, rắn hổ chúa và 16 loài chim nằm trong Sách đỏ Việt Nam cùng hơn 1.400 loài thực vật.
Chim Bạc má mào sinh sống trong Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Cây gỗ Bạch tùng có đường kính gốc gần 1m trong Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Lớp thảm thực vật rừng rộng lớn tạo điều kiện cho các loài động vật sinh sống và phát triển. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Cây gỗ Xá xị có đường kính lớn trong Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
 
 

Nguồn: DƯƠNG GIANG (TTXVN/VIETNAM+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *