Bên bờ hạnh phúc

Trà sữa trân châu ẩn chứa nguy cơ béo phì và tiểu đường cực lớn vì nó chứa lượng đường gần bằng với nước ngọt có ga.

 

 

 

Trà sữa trân châu, món đồ uống châu Á đang ngày càng phổ biến tại Mỹ và nhiều nơi trên thế giới, có thể không an toàn như mọi người vẫn nghĩ.

Theo các nhà hoạt động thuộc Liên minh Phòng chống béo phì châu Á Thái bình dương (APIOPA), trà sữa trân châu ẩn chứa nguy cơ béo phì và tiểu đường cực lớn vì nó chứa lượng đường gần bằng với nước ngọt có ga.

Một phần trà sữa trân châu khoảng 350ml có thể chứa khoảng 90g đường, 7g chất béo và 490 calo. Một số loại trà sữa hương vị chứa xi rô có đường, có thể chứa lượng đường cao hơn so với trà sữa thường./. 

Nguồn: Cẩm Tú/báo ( VOV / Follownews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *