Bên bờ hạnh phúc

Hàng ngàn nông dân Italia từ miền Nam nghèo khó đã kéo đến thủ đô Rome để tham gia cuộc tuần hành nhằm kêu gọi hành động chống nghèo đói nhân Hội nghị của tổ chức Nông Lương LHQ FAO. Họ đã phải bỏ ra đến 4 ngày để đi từ các vùng như Sicilia và Sardina. Tuy nhiên, chỉ 3/300 chiếc xe kéo của nông dân được phép vào trung tâm thành phố, số còn lại phải ở lại vùng ngoại ô Rome.

Cùng đi với những nông dân tuần hành còn có các quan chức địa phương. Họ cho rằng, giá cả nông sản sụt giảm đã dẫn đến sự thất bại của nền nông nghiệp và kéo theo tình trạng đói kém trên toàn cầu gia tăng. Nông dân Italia luôn than phiền rằng, giá cả của những sản phẩm mà họ làm ra quá thấp, không đủ bù lại giá thành sản xuất và sự cực nhọc trên đồng ruộng nên không thể đảm bảo cuộc sống cho họ. Những người tuần hành đe doạ sẽ kéo đến Brussels, kinh đô của Liên minh châu Âu EU, nếu những mối bận tâm của họ không được các phái đoàn tham dự Hội nghị của FAO xem xét.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *