Bên bờ hạnh phúc

5 ngày qua, từ 18 – 23/2, mực nước tại cửa biển Nhà Mát, TP.Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) không ngừng dâng cao bất thường, làm người dân sinh sống trên địa bàn vô cùng lo lắng.

Một người dân sống trong khu vực có nước biển dâng cao cho biết cứ khoảng 12 giờ hằng ngày nước biển bắt đầu dâng cao và hạ xuống khi mặt trời lặn.

Nước biển vẫn dâng cao sau thời điểm cận Tết. Ảnh: V.Nguyễn

 

Việc nước biển dâng cao bất thường gây nhiều ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Nghiêm trọng hơn, nước biển dâng cao khiến cho nhiều đoạn trên tuyến đường Cao Văn Lầu bị ngập, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng và nhấn chìm hầu hết nền nhà của ngư dân sinh sống tại xóm chài Nhà Mát.

Nước biển dâng còn làm sói mòn, sạt lở Trạm kiểm soát tàu ghe ra vào của Đồn 664; gây sạt lở đường ra khu ẩm thực phố biển và đoạn bờ kè chắn sóng chưa làm xong của Nhà Mát…

Theo người dân địa phương, trong những năm trước, nước biển có dâng nhưng không cao và thường ở thời điểm cận Tết chứ không như năm nay.

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *