Bên bờ hạnh phúc

Sau những vấn đề liên quan đến doping đã có rất nhiều vận động viên của Nga bị cấm thi đấu tại Olympic Rio 2016 tuy nhiên những vận động viên đủ tư cách tham dự cũng đã lên đường sang Brasil.

Khoảng 70 VĐV đầu tiên của Nga đã lên đường tới Brazil. Đây là nhóm đầu tiên của đoàn Nga tham dự Olympic 2016 dù trước đó Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) muốn cấm toàn bộ VĐV xứ bạch dương khỏi đại hội thể thao lớn nhất thế giới. Tuy nhiên Nga có thể cử VĐV tham dự nhờ quyết định của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) khi để cho các Liên đoàn bộ môn tự phán quyết. Trước khi bê bối doping bùng nổ, Nga dự kiến sẽ có 387 VĐV tranh tài ở Olympic 2016.

Toàn bộ các vận động viên điền kinh của Nga bị cấm tham gia tranh tài vì vậy Ủy ban Olympic nước này đã quyết định tổ chức giải đấu Olympic cup tại thủ đô Moscow để các vđv tranh tài. Giải đấu này sẽ phần nào giúp các vđv vẫn có thể duy trì được phong độ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *