Bên bờ hạnh phúc

Trong khuôn khổ của Lễ hội trái cây Việt Nam năm 2010 tại TP Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang, sẽ có 3 kỷ lục được công bố và trao quyết định trong đêm bế mạc lễ hội ngày mai 24/4.

Bản đồ trái cây lớn nhất

3 kỷ lục gồm “Tứ linh 1000 năm thương nhớ Thăng Long”, “Con rồng vẽ bằng nghệ thuật Graffiti dài nhất Việt Nam” và “Bản đồ trái cây lớn nhất”.

Theo số liệu của Ban tổ chức lễ hội, kỷ lục "Tứ linh 1000 năm thương nhớ Thăng Long" có chiều ngang là 18m -cao 5m. Con rồng vẽ bằng nghệ thuật graffiti – một hình thức nghệ thuật đường phố – dài 400m và tấm bản đồ lớn nhất Việt Nam có chiều cao 6m – ngang 4m.

Tứ linh 1000 năm thương nhớ Thăng Long

Con rồng vẽ bằng nghệ thuật Graffiti dài nhất Việt Nam

Ngoài tác phẩm con rồng vẽ bằng nghệ thuật Graffiti thì hai tác phẩm còn lại đều được kết bằng trái cây của khắp các miền trong nước để chỉ nhìn vào đó khách tham quan có thể thấy được hết tiềm năng trái cây rất phong phú của Việt Nam.

Lê Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *