Bên bờ hạnh phúc

Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã bác đơn kháng cáo của Nga đối với quyết định cấm các vận động viên nước này tham dự những nội dung thi đấu điền kinh tại Olympic Rio do nạn sử dụng doping. Như vậy tại Olympic sắp tới có nguy cơ sẽ vắng bóng điền kinh Nga.

Tháng 11 năm ngoái, IAAF đã cấm các vận động viên điền kinh Nga thi đấu quốc tế sau khi Cơ quan Phòng chống doping thế giới (WADA) công bố báo cáo hàng loạt vận động viên Nga sử dụng doping một cách có hệ thống. Ngay sau đó, Liên đoàn điền kinh Nga (ROC) và 68 vận động chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi lệnh cấm dù không có tiền sử lạm dụng doping đã đệ đơn kiện quyết định của IAAF lên CAS. Tuy nhiên vào hôm qua CAS đã bác đơn kháng cáo này sau khi xem xét những chứng cứ từ các bên có liên quan.

Phán quyết của CAS sẽ gây bất lợi rất lớn cho đoàn thể thao Nga. Dự kiến, IOC sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc cấm điền kinh Nga tham dự Olympic Rio trong tuần tới và cho biết sẽ đưa cả quyết định của CAS vào làm cơ sở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *