Bên bờ hạnh phúc

Các lực lượng an ninh truy tìm tội phạm vụ ám sát hôm 29/11 tại Washington. Ảnh: Getty.

Tay súng đi vào quán cà phê Forza và dùng súng ngắn bắn chết 4 nhân viên cảnh sát. Phát ngôn viên cảnh sát Ed Troyer cho biết đây là vụ tấn công nhằm vào cảnh sát đã được định trước vì 2 nhân viên của quán và vài người khách ở đó bình an vô sự. Ông nói:

“Không nhân viên và vị khách nào trong quán bị thương. Tất cả họ đều bình an. Chúng tôi cho rằng đây thật sự là 1 vụ tấn công nhằm vào cảnh sát đã được định trước.”

Cảnh sát đang điều tra vụ tấn công. Đồng thời, 10.000 USD tiền thưởng cũng được đưa ra cho bất cứ thông tin gì về tay súng đã bỏ trốn.

Anh Dũng (theo Reuters)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *