Bên bờ hạnh phúc

Tòa án Công lý quốc tế ở La Haye, Hà Lan đã mở phiên tòa xem xét tính hợp pháp của việc Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập tách hoàn toàn khỏi Serbie.

Phiên tòa có sự tham dự của các đại diện Serbie, Kosovo và 29 quốc gia khác. Dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài từ đây đến ngày 11/12 tới. Tuy nhiên, theo Tòa án Công lý quốc tế, vụ kiện có thể sẽ kéo dài trong nhiều tháng.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn của báo giới tại Cung điện hòa bình ở La Haye, Ngoại trưởng Serbie Vuk Jeremic nói rằng Serbie tin tưởng vào luật pháp quốc tế và đang mong đợi nó sẽ được thực thi.

Vào ngày 17/4/2008, khu tự trị Kosovo thuộc Serbie gồm 2 triệu cư dân trong đó 90% là người Albanie đã tuyên bố độc lập. Ngay sau đó, chính quyền Belgrade đã phủ nhận tuyên bố đơn phương của Kosovo và kiện lên tòa án quốc tế để xem xét tính hợp pháp của tuyên bố này.

63 quốc gia trên thế giới trong đó có 22 nước thuộc Liên minh Châu Âu EU đã công nhận quyền độc lập của Kosovo.

Quốc Trung (theo Reuters)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *