Bên bờ hạnh phúc

Người dân tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát.

Những nạn nhân bao gồm luật sư, nhà báo và thành viên gia đình của một chính khách ở địa phương, người dự kiến sẽ ra cạnh tranh chiếc ghế tỉnh trưởng với nghi can Andal trong cuộc bầu cử vào năm tới. Một quan chức chấp pháp Philippines cho biết nhiều tội danh khác có thể được khởi tố bổ sung khi quá trình điều tra hoàn tất. Sự nghi ngờ đổ dồn về thị trưởng Andal từ khi các nhà điều tra phát hiện một chiếc xe cuốc của nhà nước ở nơi chôn giấu thi thể các nạn nhân được đào lấp vội vàng. Trong số những người bị sát hại, có vợ và con gái của ông Ismael "Toto" Mangudadatu. 2 người phụ nữ này đã thay ông đi nộp thủ tục để ông tham gia tranh cử chức tỉnh trưởng Maguindanao. Ông Mangudadatu cho biết trước đó ông đã bị tay chân của thị trưởng Andal Ampatuan đe dọa bắt cóc nếu đi nộp hồ sơ. Gia đình Ampatuan là đồng minh lâu đời của Tổng thống Gloria Macapagal-Arroyo và là một thế lực khét tiếng ở địa phương.

Vĩnh Thới (theo Reuters)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *