Bên bờ hạnh phúc

Cá kiếm là một trong những loài cá có tốc độ bơi "khủng" nhất ở đại dương. Các nhà khoa học vừa tìm ra bí mật giúp chúng có thể bơi được nhanh như vậy.

Để có được kết luận này, các nhà khoa học Hà Lan vừa tiến hành nghiên cứu 2 con cá kiếm đông lạnh. Họ phát hiện chúng có một tuyến sản sinh ra chất dầu trơn, kết nối giữa các mao mạch đến lỗ chân lông trên da đầu của chúng.

Theo các nhà khoa học, chất dầu trơn này chỉ tiết ra ở phần đầu cá kiếm, trên cơ thể nó không có. 

"Đây không phải là chất nhớt thường thấy ở cá" – John J. Videler – giáo sư động vật học biển của Đại học Groningen (Hà Lan) cho biết. 

Theo ông Videler, đó là loài chất dầu không thấm nước, giúp cá kiếm trở nên "trơn" hơn, hạn chế lực cản của nước ở phần đầu. Đây chính là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp cá kiếm có được tốc độ ấn tượng.

Cũng theo giáo sư Videler, tốc độ của cá kiếm có thể lên tới 100km/giờ.

Theo Laodong.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *