Bên bờ hạnh phúc

Hai tàu khu trục có trang bị tên lửa của Trung Quốc đã cập cảng tại Đặc khu Hành chính Hồng Kông vào hôm nay sau khi hoàn tất sứ mệnh chống hải tặc Somalia tại Vịnh Aden.

Hai tàu khu trục có tên gọi Zhoushan và Xuzhou đã rời khỏi tỉnh Chiết Giang vào ngày 16 tháng 6 vừa qua và có mặt tại Vịnh Aden, ngoài khơi Somalia vào ngày 30 tháng 7.

Trong sứ mệnh kéo dài 4 tháng này, hai tàu khu trục của hải quân Trung Quốc đã hộ tống tổng cộng 582 tàu nước ngoài và tàu Trung Quốc, trong đó có 146 tàu đến từ Đặc khu hành chính Hồng Kông tại Vịnh Aden.

Hai tàu khu trục có trang bị tên lửa của Trung Quốc đã cập cảng tại Đặc khu Hành chính Hồng Kông vào hôm nay sau khi hoàn tất sứ mệnh chống hải tặc Somalia tại Vịnh Aden.

Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Kông, Tăng Âm Quyền cùng giới chức tại căn cứ hải quân Hồng Kông đã có mặt tại cảng để chào đón chỉ huy và thủy thủ đoàn của tàu khu trục. Phát biểu tại buổi lễ, ông Tăng Âm Quyền nói:

“Trong sứ mệnh vừa qua, Hải quân Trung Quốc đã vượt qua nhiều khó khăn trên biển và đã bảo vệ thành công nhiều tàu thuyền của Trung Quốc cũng như của nước ngoài qua lại vùng biển trên Vịnh Aden.”

Tháng trước, chính phủ Trung Quốc cho biết sẽ tăng cường sự hiện diện của hải quân nước này ở ngoài khơi Somalia và cùng hợp tác với quốc tế trong sứ mệnh chiến đấu chống hải tặc ở vùng Sừng Châu Phi.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *