Bên bờ hạnh phúc

Chiều 30/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Ricardo Hausmann, Giám đốc Trung tâm Phát triển quốc tế của Đại học Havard, đồng thời là Giáo sư của Trường Quản lý nhà nước Kennedy thuộc Đại học Havard.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Ricardo Hausmann, Giám đốc Trung tâm Phát triển quốc tế của Đại học Havard. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

 

 

Chào mừng Giáo sư Ricardo Hausmann thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng đánh giá cao những nghiên cứu và đóng góp của ông vào lý luận kinh tế thế giới. Với những kiến thức sâu sắc và quý báu đó, Thủ tướng mong muốn Giáo sư Ricardo Hausmann hỗ trợ, tham vấn về những biện pháp, chính sách phát triển kinh tế-xã hội.

Cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, Giáo sư Ricardo Hausmann bày tỏ sự ấn tượng về thành tựu kinh tế -xã hội của Việt Nam.

“Sự phát triển của Việt Nam rất ngoạn mục. Xuất khẩu tăng trưởng mạnh, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, khoảng cách giàu nghèo ngày càng thu hẹp, giải quyết được tình trạng bất bình đẳng trong xã hội”, Giáo sư Ricardo Hausmann nói.

Giáo sư Ricardo Hausmann cũng cho biết, Việt Nam đang chuyển từ nước có thu nhập thấp sang nước có thu nhập trung bình và vẫn phải đối mặt với bẫy thu nhập trung bình mà hầu hết các nước trong quá trình phát triển đều gặp phải. Song vẫn có những nước trong quá trình phát triển không rơi vào bẫy thu nhập trung bình mà Việt Nam có thể nghiên cứu kinh nghiệm, điển hình là Nhật Bản.

Để đẩy mạnh xuất khẩu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, Giáo sư Ricardo Hausmann cho rằng, Việt Nam nên đa dạng hơn nữa các mặt hàng xuất khẩu, tạo giá trị gia tăng cao trên một sản phẩm để giá trị xuất khẩu đạt cao hơn. Cùng với đó, Việt Nam cũng cần lưu ý kiểm soát nợ công.

Thủ tướng đánh giá cao những hiểu biết của Giáo sư Ricardo Hausmann về Việt Nam cũng như có những đề xuất thiết thực về kinh tế Việt Nam, nhất là vấn đề nợ công, thực thi chính sách tài khóa hiệu quả. Nêu rõ Việt Nam tăng trưởng liên tục nhưng quy mô nhỏ và chất lượng tăng trưởng chưa cao, Thủ tướng đánh giá cao quan điểm của Giáo sư Ricardo Hausmann về việc cần đa dạng hàng hóa và tạo giá trị gia tăng cao cho các mặt hàng xuất khẩu.

 

Thủ tướng cũng cho biết Chính phủ đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư, trong đó có thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, ưu tiên các dự án có công nghệ cao để giúp Việt Nam nhanh chóng tiếp cận với công nghệ hiện đại của thế giới, thúc đẩy phát triển kinh tế. Thủ tướng mong rằng Giáo sư Ricardo Hausmann hỗ trợ Việt Nam, là cầu nối để nhiều nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, giúp Việt Nam phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Nguồn: Đức Tuân ( Chinhphu.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *