Bên bờ hạnh phúc

Để tăng cường nguồn lực và phát triển văn hóa đọc ở cơ sở, sau gần 5 tháng thi công, ngày 26/4, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức khánh thành và đưa vào khai thác công trình thư viện huyện Bình Tân.

Ảnh minh họa

Công trình thư viện huyện Bình Tân toạ lạc tại ấp Tân Thuận, xã Tân Quới trên diện tích hơn 280 met vuông, tổng kinh phí đầu tư gần 1,3 tỷ đồng. Trong đó, vốn xây lắp của địa phương 400 triệu đồng; vốn do Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đầu tư từ chương trình mục tiêu Quốc gia là 500 triệu đồng, kinh phí lắp đặt trang, thiết bị 150 triệu và chi phí khác gần 250 triệu đồng.

Trong hai năm qua, huyện được Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch trang cấp gần 4.000 bản sách các loại, nâng tổng số sách, báo của thư viện hiện có lên 4.560 bản.

Công trình thư viện huyện đưa vào hoạt động phục vụ bạn đọc đúng vào dịp kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đây còn là điều kiện giúp địa phương đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giới thiệu sách, xây dựng phong trào đọc sách báo ở địa phương ngày càng phát triển.

Công Phúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *