Bên bờ hạnh phúc

Đề cập đến tình hình trên bán đảo Triều Tiên, ông Tập Cận Bình khẳng định, việc gìn giữ hòa bình và ổn định trên bán đảo cũng như việc cải thiện quan hệ giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đều vì lợi ích của tất cả các nước trong khu vực và Trung Quốc sẽ luôn đóng vai trò xây dựng trong vấn đề này. Ngoài ra, ông còn hối thúc Mỹ và Triều Tiên tiếp tục hợp tác để nối lại vòng đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Về phần mình, Tổng thống Lee Myung-bak cho biết, mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Trung Quốc đã đạt được tiến bộ quan trọng kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 17 năm. Lãnh đạo Hàn Quốc cho rằng, năm 2010 sẽ là năm quan trọng để giải quyết vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. Ông thúc giục Trung Quốc hành động tích cực hơn về vấn đề này.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *